Bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/11/2017 19:52 GMT+7

Hình ảnh tại cuộc họp

Phải xây dựng cơ quan cạnh tranh chuyên nghiệp, độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, có đủ năng lực và thẩm quyền trong việc xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật.

Sáng nay (15/11), thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị việc sửa đổi phải đáp ứng được yêu cầu là tạo lập, duy trì và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp trên thị trường, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, phân bổ hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Đồng thời phải xây dựng cơ quan cạnh tranh chuyên nghiệp, độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, có đủ năng lực và thẩm quyền trong việc xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật.

Đồng tình với việc tổ chức lại Hội đồng cạnh tranh và cơ quan quản lý cạnh tranh thành một cơ quan duy nhất trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tăng cường trách nhiệm của cá nhân, song một số đại biểu đề nghị phải phân định rõ ràng hơn nữa phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng chủ thể tham gia tố tụng cũng như chủ thể thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Các quy định về tố tụng cạnh tranh phải chặt chẽ, khoa học, rõ trách nhiệm.

Trước đó, vào đầu giờ sáng nay, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật Lâm nghiệp.

4 nhóm vấn đề “nóng” trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn Quốc hội ngày 16-18/11 4 nhóm vấn đề “nóng” trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn Quốc hội ngày 16-18/11

VTV.vn - Trong 3 ngày từ 16-18/11/2017, Thủ tướng và 4 tư lệnh ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội với 4 nhóm vấn đề.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước