Bế tắc trong xử lý tro xỉ, nhiều nhà máy nhiệt điện có nguy cơ đóng cửa

Ngọc Tình, Đặng Mai, Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 16/04/2017 21:06 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nhà máy nhiệt điện than đang đứng trước nguy cơ đóng cửa do đang bế tắc trong xử lý tro xỉ thải ra môi trường.

Hồ thải lưu giữ tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện, Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh có diện tích lên tới 129 ha. Tuy nhiên, với khối lượng tro xỉ thải phát sinh rất lớn, mỗi ngày khoảng 3.500 tấn, chỉ sau hơn 6 năm nhà máy đi vào hoạt động, hồ thải này đã gần đầy.

Hiện, nhà máy này mới bán được khoảng 10% lượng tro bay phát sinh cho một số nhà máy xi măng. Số còn lại, để tránh phát tán bụi ra môi trường, tro bay được nghiền lẫn với xỉ và bơm nước, dẫn ra hồ thải bằng đường ống kín. Đáy hồ được lót vải chống thấm, đảm bảo không thẩm thấu ra môi trường. Nhưng thực trạng hồ đầy lên nhanh chóng đang khiến cho nhiều người dân lo lắng.

Hiện mỗi năm, 20 nhà máy nhiệt điện than trong cả nước phát sinh khoảng 20 triệu tấn tro xỉ. Nhưng mới chỉ có khoảng 30% lượng tro xỉ được xử lý, tái chế thành phụ gia xi măng và một số vật liệu xây dựng. Nguyên nhân chính do Việt Nam chưa có các tiêu chuẩn cụ thể để tái chế tro xỉ thành vật liệu xây dựng cũng như các cơ chế hỗ trợ hoạt động này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước