Bé trai 6 tuổi bị “chồng hờ” của mẹ đánh gãy tay chân

Thúy Nga (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 05/11/2014 19:36 GMT+7

Khoảng 22h ngày 04/11, bé Trần Văn Minh Hiếu, 6 tuổi, ở Quận 6, TP.HCM được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, do bị bạo hành nghiêm trọng.

Qua hội chẩn, hội đồng chuyên khoa xác định, bé Hiếu bị gãy xương cánh tay trái, gẫy xương bàn tay phải, gẫy xương cẳng chân phải, nứt đỉnh sọ và tụ máu ở vùng sọ bên trái, cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể.

Theo thông tin ban đầu, thương tích của bé Hiếu là do Nguyễn Tấn Sĩ, người sống chung với mẹ bé Hiếu gây ra. Hiện Nguyễn Tấn Sĩ đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em.

Hiện bé Trần Văn Minh Hiếu đã tỉnh táo hơn, nhưng vẫn hoảng loạn và sợ hãi. Đó là hậu quả của việc bị “chồng hờ” của mẹ hành hạ, đánh đập trong suốt gần hai năm qua.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước