Bộ Tư lệnh Thủ đô xử lý 259 vụ việc thiên tai, mưa lũ, hỏa hoạn

PV-Thứ tư, ngày 25/12/2019 10:58 GMT+7

VTV.vn - Trong 1 năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời cùng các cơ quan ban ngành, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo PCTT và TKCN, giảm thiểu nhiều thiệt hại.

Trong năm 2019, Hà Nội ghi nhận những vấn đề do thiên tai, mưa lũ xảy ra đã gây nên những ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân. Tình trạng thời tiết thay đổi thất thường cũng làm tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng với nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời cũng các cơ quan ban ngành, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu nhiều thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra.

Trong năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức tốt công tác giáo dục, tuyên truyền và thực hiện nhiều nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cụ thể, đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm hệ thống trực chỉ huy, trực ban, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở tất cả các cấp. Điển hình trong vụ việc cháy nhà máy Rạng Đông vào tháng 8/2019, Bộ tư lệnh Thủ đô đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Hóa học khảo sát, lấy mẫu về xét nghiệm hóa chất phát tán sau khi vụ cháy; phối hợp cùng các đơn vị thu gom rác thải ô nhiễm, xử lý môi trường tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông.

Ngoài ra, trong năm 2019, đơn vị cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia xử lý 259 vụ việc, trong đó có 214 vụ hoả hoạn, 5 vụ cháy rừng, cứu sập 6 vụ, 25 vụ tìm kiếm cứu nạn, xử lý thiên tai 5 vụ và 1 vụ xử lý sự cố môi trường. Bộ đã huy động lên đến 11.758 lượt người và 1.402 lượt phương tiện các loại để tham gia các hoạt động trên.

Bên cạnh các hoạt động thực tiễn, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng thực hiện công tác xây dựng kế hoạch công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng chống thiên tai, tổ chức và tham gia diễn tập phương án chữa cháy, CNCH tại các toà nhà, tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện và diễn tập hoạt động CHCN.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng gặp phải không ít khó khăn khi còn vướng mắc các khuyết điểm. Chưa phát huy kịp thời phương châm ‘‘4 tại chỗ’’, việc sử dụng lực lượng, phương tiện trong xử lý các tình huống còn lúng túng. Khi thực hiện nhiệm vụ, một số đơn vị còn thiếu trang bị chuyên dụng ứng phó các tình huống tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện phức tạp như: chữa cháy rừng, sập đổ nhà cao tầng...

 Công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo, dự báo có mặt còn hạn chế, việc quan tâm đầu tư mua sắm các trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn còn ít.

 Phương tiện, trang thiết bị bảo đảm cho nhiệm vụ PCCN, cháy rừng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn còn thô sơ, hạn chế, chưa đồng bộ. Công tác quản lý sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng trang bị tìm kiếm cứu nạn ở một số đơn vị chưa được coi trọng đúng mức.

Nguyên nhân là bởi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, gây nhiều khó khăn trong việc dự báo tình hình, mức độ hậu quả gây ra để có biện pháp xử lý. Ngoài ra, tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh, cơ sở hạ tầng xã hội còn nhiều bất cập, mạng đường xá nội đô nhỏ hẹp nên ảnh hưởng lớn đến quá trình cơ động các loại phương tiện tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cán bộ ở các đơn vị làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ yếu là kiêm nhiệm, kinh nghiệm chưa nhiều do vậy việc tổ chức huấn luyện, luyện tập cho đơn vị còn gặp khó khăn.

Vào năm 2020 này, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tiếp tục công tác lãnh đạo chỉ đạo; tuyên truyền giáo dục; thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp và hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai; tổ chức tập luyện, diễn tập, mua sắm trang thiết bị để các hoạt động, công tác được thực hiện tốt nhất, đảm bảo an toàn tính mạng cùng tài sản của nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước