Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nhiều địa phương còn buông lỏng quản lý lễ hội

Việt Cường (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 21:45 GMT+7

VTV.vn - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhận định, việc tổ chức "khai ấn", "phát ấn" tràn lan thể hiện sự buông lỏng quản lý, có biểu hiện thương mại hóa ở một số lễ hội.

Một số địa phương còn buông lỏng quản lý, để tồn tại nhiều biểu hiện thương mại hoá, vi phạm các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, tiến bộ hơn năm ngoái. Tuy nhiên, một số địa phương còn buông lỏng quản lý, để tồn tại nhiều biểu hiện thương mại hoá, vi phạm các quy định về quản lý và tổ chức. Nhiều hiện tượng phản cảm của những năm trước vẫn còn tiếp diễn. Đây là nhận định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Hội nghị sơ kết diễn ra sáng 24/2 tại Hà Nội.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhận định, việc tổ chức "khai ấn", "phát ấn" tràn lan thể hiện sự buông lỏng quản lý, có biểu hiện thương mại hoá như tại Lễ hội khai ấn của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh hay tại đền thờ vua Quang Trung Nghệ An.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Phó giám đốc Sở văn hoá Nghệ An phải thay đổi ngay quan điểm khi vị này ủng hộ việc phát ấn tràn lan, coi đó là sáng tạo của người dân. Vị này còn cho rằng việc tranh cướp tại một số lễ hội chưa phải là vấn đề vì chưa xảy ra chết người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước