Bộ Y tế loại bỏ phương án hiến máu bắt buộc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/01/2017 06:46 GMT+7

Ảnh minh họa (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bộ Y tế cho biết sẽ chọn phương án "hiến máu là tự nguyện".

Trước các thông tin tranh cãi về việc hiến máu bắt buộc hay tự nguyên được đề cập trong "dự thảo Luật về máu và tế bào gốc" trình Quốc hội xem xét, Bộ Y tế cho biết sẽ chọn phương án "hiến máu là tự nguyện".

Quyết định này đưa ra trên cơ sở Bộ cân nhắc cả 2 giải pháp. Theo đó, nó đều không có tác động đến tăng chi cho Nhà nước mà chỉ tăng chi cho Quỹ bảo hiểm y tế với mức tăng chi bình quân khoảng 500 tỷ/năm. Nếu thực hiện phương án hiến máu bắt buộc, chi phí là gần 4.200 tỷ đồng/năm, còn phương án hiến máu tự nguyện sẽ tiêu tốn khoảng 2.000 tỷ/năm.

Cũng theo nghiên cứu của cơ quan đề xuất dự thảo luật, toàn bộ các quốc gia có ban hành Luật về máu thì không có quốc gia nào quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước