Bùng phát hướng dẫn viên du lịch "chui" ở Khánh Hòa

Tấn Quýnh (VTV8)-Thứ sáu, ngày 22/04/2016 16:00 GMT+7

VTV.vn - Ở hầu hết các điểm du lịch tại Nha Trang, Khánh Hòa, không khó để bắt gặp hướng dẫn viên du lịch lại chính là người nước ngoài.

Luật Du lịch đã quy định về điều kiện được phép làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách quốc tế, trong đó có yêu cầu: Hướng dẫn viên phải có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam. Thế nhưng, ở hầu hết các điểm du lịch tại Nha Trang, Khánh Hòa, không khó để bắt gặp hướng dẫn viên du lịch là người nước ngoài hoạt động trái phép.

Mỗi năm, Khánh Hòa đón hàng trăm ngàn lượt khách Nga, nhưng cả tỉnh chỉ có 80 hướng dẫn viên tiếng Nga được cấp thẻ. Khách Trung Quốc, quý I năm nay, đến Khánh Hòa vượt con số 100.000 lượt, gấp gần 5 lần cùng kỳ năm ngoái nhưng hướng dẫn viên du lịch biết tiếng Trung đếm trên đầu ngón tay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước