Cảnh báo nguy cơ cháy rừng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/04/2018 19:11 GMT+7

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễn tập phòng cháy rừng tại Phú Thọ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tổng cục Lâm nghiệp vừa có công điện khẩn gửi các tỉnh về việc phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hiện tại, các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lai Châu, Điện Biên và TP Hải Phòng đã xảy ra cháy rừng. Trong khi đó, tình trạng nắng nóng, khô hạn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương có nguy cơ cháy rừng ở cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Tổng cục Lâm nghiệp yêu cầu các tỉnh có rừng cần xây dựng ngay phương án chữa cháy rừng, phân công nhiệm vụ cụ thể khi xảy ra cháy lớn, khẩn trương lập đoàn công tác đến các vùng trọng điểm và duy trì chế độ thường trực 24/24h trong suốt mùa khô để kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

Mọi thông tin có thể gọi về số điện thoại: 098 666 8333.

Rừng Tà Cú vẫn đang tiếp tục cháy Rừng Tà Cú vẫn đang tiếp tục cháy

VTV.vn - Đến gần sáng nay (8/4), một số khu vực xảy ra cháy đã được không chế, tuy nhiên nhiều vị trí khác thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú vẫn đang tiếp tục cháy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước