Cao Bằng và Lạng Sơn hạn chế gia súc chết rét

PV-Thứ sáu, ngày 27/12/2013 09:00 GMT+7

Tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, nhờ chủ động phòng tránh mà các địa phương này đã hạn chế đáng kể số gia súc bị chết rét so với cùng năm ngoái.

Tại Cao Bằng, tính đến ngày 25/12, có 18 con gia súc bị chết rét và chỉ tập trung tại 2 huyện Thạch An và Hạ Lang.

‘ Ảnh minh họa

Những biện pháp mà UBND tỉnh tập trung chỉ đạo là vận động nhân dân che chắn chuồng trại; đảm bảo cung cấp thức ăn tại chuồng; không chăn thả trâu, bò khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C và cho gia súc nghỉ ngơi. Vận động nhân dân các thôn, xóm vùng cao di chuyển đàn trâu, bò xuống vùng thấp, đưa gia súc thả rông về để chủ động chăm sóc trước khi đón Tết Nguyên đán.

Còn tại Lạng Sơn, Chi cục Thú y tỉnh khuyến cáo bà con: trong những ngày rét đậm, rét hại, người dân nên thường xuyên kiểm tra, gia cố nền chuồng, mái che, tường bao quanh, đảm bảo nền chuồng luôn khô ráo đủ ấm, tránh gió lùa; chuồng phải thường xuyên được vệ sinh.

Chi cục Thú y tỉnh cũng tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc ở các thôn, bản, và các cơ sở chăn nuôi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước