Chính phủ quyết tâm kiểm soát CPI dưới 4%

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 02/06/2018 18:59 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Chính phủ sẽ quyết tâm giữ Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 4%, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng để giữ gìn thanh danh của Chính phủ.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.

Để đạt được mục tiêu giữ chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 4%, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không được tăng giá điện trong năm nay, còn giá dịch vụ y tế và giáo dục chỉ được điều chỉnh nếu có điều kiện phù hợp, đi cùng với điều tiết lượng cung tiền nhằm không tạo sức ép lên chỉ số giá tiêu dùng. Thủ tướng nhấn mạnh, ngoại trừ chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 0,55%, chủ yếu là do giá lợn hơi và 2 đợt tăng giá xăng dầu, khiến chỉ số này từ đầu năm đến nay tăng trên 3%, thì tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục diễn biến tích cực. Trong đó, xuất khẩu 5 tháng đạt trên 93 tỷ USD, tăng gần 16%. Còn Chỉ số Nhà quản trị mua hàng, một thước đo về sản xuất, đạt 53,9 điểm, cao nhất ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến ngày 20/6 phải báo cáo cập nhật kịch bản tăng trưởng hàng quý theo ngành và lĩnh vực để Chính phủ có cơ sở tháo gỡ những lực cản trong phát triển, đồng thời làm rõ trách nhiệm với các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ như 2 năm vừa qua. Còn Bộ Công Thương phải bảo đảm nguồn cung mọi hàng hóa trong bất kỳ huống nào. Cùng với đó, từng thành viên Chính phủ, trưởng ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành và địa phương, cũng như mỗi công chức, viên chức phải đẩy mạnh cả công cuộc chống suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, cũng như phòng chống tham nhũng tiêu cực, đừng để Chính phủ bị tai tiếng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao nhiệm vụ cho một loạt các bộ. Trong đó, Bộ Quốc phòng phải tăng cường nắm sát tình hình Biển Đông, nhằm không để đất nước bị động bất ngờ đối với những phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ Xây dựng và Bộ Y tế thực hiện ngay các giải pháp đúng pháp luật để xây dựng trở lại cơ sở hai của bệnh viện Việt-Đức và Bạch Mai ở tỉnh Hà Nam. Không thể để tình trạng tiền vốn thì có mà bệnh nhân phải nằm ghép 2-3 người một giường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương phải tiếp tục xử lý quyết liệt việc đánh bắt cá trái phép, vì EU sẽ kéo dài tình trạng cảnh báo thẻ vàng với Việt Nam đến tháng 1 năm sau. Thủ tướng cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương xử lý nghiêm những hành vi phá hỏng hình ảnh du lịch của đất nước, như vụ tàu du lịch giả vừa qua ở Hải Phòng, cũng như không để kéo dài tình trạng gần đây ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Về tên gọi của các trạm thu phí giao thông BOT: Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải báo cáo về việc đang tiếp tục nghiên cứu để đưa ra tên gọi phù hợp, còn Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Công an thì đề nghị giữ nguyên tên gọi là "Trạm thu phí BOT" vì phí giao thông BOT cũng tương tự như học phí và viện phí, nên không việc gì phải đổi tên để tạo tâm lý không tốt trong nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu không được gọi là "thu giá".

Cũng trong phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và về việc giao cơ quan lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước