Chủ tịch nước: An Giang cần tập trung vào các khâu đột phá

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/08/2018 13:39 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh An Giang.

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, sáng nay (19/8), tại thành phố Long Xuyên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác đã thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh An Giang. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang tập trung vào các khâu đột phá mà Nghị quyết của tỉnh đã đề ra là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, và đầu tư vào ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ tịch nước cũng cho rằng, tỉnh cần chú trọng đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, tăng cường liên kết với các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước để phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó là việc đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cho rằng tỉnh An Giang có rất nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh phát huy các thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch, nỗ lực đưa du lịch thực sự trở thành 1 trong 2 ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước