Chủ tịch Quốc hội dự ngày hội Đại Đoàn kết tại Thái Bình

Thu Trà-Chủ nhật, ngày 17/11/2013 13:21 GMT+7

 Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng 17/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trần Phú, xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Trần Phú là một trong 8 thôn của xã Bình Định, nằm xa trung tâm huyện Kiến Xương với dân số là hơn 1.500 khẩu 501 hộ, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Năm 2013 toàn thôn có 436 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có 17 hộ dân được suy tôn là gia đình văn hóa xuất sắc, tỷ lệ hộ nghèo là 2,89%.


Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được nhân dân đồng thuận, tạo sự gắn kết giữa gia đình với gia đình để chung sức đồng lòng, đóng góp xây dựng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Chung vui với ngày hội Đại Đoàn kết của bà con thôn Trần Phú, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao kết quả của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" của bà con trong 8 thôn nói riêng và toàn tỉnh Thái Bình nói chung.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc tổ chức ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc", ngày hội lớn của tình đoàn kết toàn dân đã tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình và cộng đồng nhằm đoàn kết cùng nhau góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn bà con trong các khu dân của tỉnh Thái Bình phát huy truyền thống đoàn kết cùng các khu dân cư cả nước tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động, đồng sức, đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống chất, tinh thần cho nhân dân. Xây dựng "Quê hương năm tấn" ngày càng giàu mạnh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước