Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mozambique

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/08/2017 19:56 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và bà Beatriz Buchili , Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mozambique

VTV.vn - Chiều 21/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Beatriz Buchili, Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mozambique sang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao bản ghi nhớ giữa Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam và cơ quan Tổng Chưởng lý Mozambique vừa được ký kết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết với vai trò là cơ quan trung ương trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, Viện kiểm sát nhân dân có chức năng tiếp nhận, chuyển giao theo dõi, đôn đốc thực hiện điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp. Đây cũng là những lĩnh vực được ưu tiên trong quá trình hợp tác giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan tư pháp của các nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bà Tổng Chưởng lý tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt và các doanh nghiệp Việt Nam sinh sống, làm ăn ổn định, an toàn và tuân thủ pháp luật tại Mozambique.

Bà Beatriz Buchili bày tỏ mong muốn Quốc hội Việt Nam ủng hộ  hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kiểm sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm tổ chức xuyên quốc gia đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác phòng, chống tội phạm vận chuyển buôn bán trái phép các loài động, thực vật trên cạn và dưới nước.

Trước đó vào sáng 21/8, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí và bà Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mozambique đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kiểm sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước