Công bố quy hoạch phát triển vùng Bắc Bộ

CBS-Thứ năm, ngày 26/06/2014 17:18 GMT+7

Chiều qua (25/6), Bộ Kế hoạch Đầu tư đã chính thức công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Nội dung căn bản của bản quy hoạch này là xây dựng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trở thành một trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ của cả nước; vùng hạt nhân phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2016-2020 đạt 9% (tức gấp 1,25 lần mức bình quân chung của cả nước).

Khu vực trọng điểm Bắc Bộ gồm 7 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước