Đại biểu Quốc hội đề nghị tính lương hưu như cũ

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 02/11/2017 06:36 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Ngày 1/11, tại phiên thảo luận về kinh tế- xã hội và ngân sách, ĐBQH đề nghị lùi thời gian thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018 để đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ.

Đề nghị này xuất phát từ quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 có quy định, từ ngày 1/1/2018, nhiều lao động nữ nghỉ hưu trong năm 2018 sẽ hưởng lương hưu thấp hơn hẳn so với người có cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu năm 2017. Trong khi đó, dự kiến sẽ có khoảng 50.000 lao động nữ nghỉ hưu trong năm 2018.

Trong phiên thảo luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Bùi Sỹ Lợi đã đề nghị Quốc hội ủng hộ. Thường vụ Quốc hội có ý kiến đề nghị tính lại lương hưu như cũ.

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu quan điểm như sau:

Giáo viên nhận lương hưu 1,3 triệu đồng: Bộ GD&ĐT sẽ kiến nghị xem xét Giáo viên nhận lương hưu 1,3 triệu đồng: Bộ GD&ĐT sẽ kiến nghị xem xét Mức lương hưu tại Anh thấp nhất trong các nước phát triển Mức lương hưu tại Anh thấp nhất trong các nước phát triển Tăng lương hưu, trợ cấp cho nhiều đối tượng từ 15/8 Tăng lương hưu, trợ cấp cho nhiều đối tượng từ 15/8

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước