Dịch lở mồm long móng diễn biến phức tạp tại miền Trung

CBS-Thứ tư, ngày 06/11/2013 09:00 GMT+7

 Dịch lở mồm long móng vẫn đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung, trong đó tại tỉnh Quảng Trị, nguy cơ dịch lây lan trên diện rộng rất cao.

Thời điểm hiện tại, Quảng Trị đã có gần 300 con trâu bò bị lở mồm long móng tại 7 huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt, hai ổ dịch mới bùng phát tại hai xã Linh Thượng (huyện Gio Linh) và Vĩnh Trường (huyện Vĩnh Linh) đã làm 43 con trâu bò bị mắc bệnh.

Đây là hai xã miền núi, tập trung chủ yếu người đồng bào dân tộc sinh sống nên phong tục tập quán còn lạc hậu, chủ yếu chăn nuôi trâu bò thả rông trên đồi núi nên khó kiểm soát được dịch bệnh.

Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết, nguyên nhân phát tán hai ổ dịch trên ban đầu được xác định là do người dân chăn thả trâu bò dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và các xe tải chở gia súc sau hai cơn bão số 10 và 11 đi qua đã khiến mầm mống dịch bệnh lây lan.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước