Giải trình về công tác phòng chống mua bán người

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/08/2018 19:52 GMT+7

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì phiên giải trình. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sáng nay (23/8), Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người giai đoạn từ năm 2012 - 2017.

5 năm qua, số nạn nhân bị mua bán và nghi vấn bị mua bán đã lên đến hơn 3.000 người, số nạn nhân đã trở về là hơn 2.500, còn trên 500 nạn nhân chưa trở về. 90% số nạn nhân bị mua bán là phụ nữ, trẻ em. Đáng chú ý có một số trường hợp nạn nhân là nam giới bị lừa qua Trung Quốc để bán thận.

Với phương thức, thủ đoạn thông qua mạng xã hội và điện thoại thông minh để tiếp cận nạn nhân, ở một số nơi, các đối tượng phạm tội giả danh lực lượng chức năng để lừa gạt nạn nhân, dùng tên, hình ảnh đại diện giả trên Facebook làm quen, kết bạn.

Tại phiên giải trình, các đại biểu cho biết, Luật Phòng chống mua bán người có hiệu lực đã hơn 6 năm nhưng đến nay các Bộ, ngành chức năng chưa tham mưu Chính phủ ban hành nghị định, trên cơ sở đó ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành luật. Sự chậm trễ này đang là một nguyên nhân dẫn đến hạn chế của công tác phòng chống mua bán người hiện nay.

Phòng chống mua bán người: Đừng im lặng! Phòng chống mua bán người: Đừng im lặng!

VTV.vn - Nạn nhân của tình trạng mua bán người thường im lặng và chính sự im lặng này khiến cơ quan chức năng khó lòng bắt những kẻ phạm tội để xử lý theo pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước