Giảm buôn lậu khi áp dụng các giải pháp mạnh

Ngọc Dũng-Thứ hai, ngày 30/12/2013 20:18 GMT+7

Sáng 30/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã thị sát công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại ở các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Do áp dụng một số giải pháp phòng chống thiết thực và mạnh nên từ cuối năm 2012 đến nay không xảy ra những vụ buôn lậu lớn vào dịp gần Tết như trước đây.

Lạng Sơn là tỉnh có 231 km đường biên giới, nhiều lối mòn - đường tắt hiểm trở nên đã từng nổi tiếng với nhiều vụ buôn lậu lớn như Hang Dơi, Cổng Trắng... Thị sát những đường mòn, lối tắt hai bên cánh gà của một loạt cửa khẩu quốc tế, Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác phòng chống buôn lậu của các lực lượng chức năng tại Lạng Sơn trong khi còn nhiều khó khăn về điều kiện làm việc đồng thời, chỉ đạo cụ thể mục tiêu và phương pháp chống buôn lậu khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, quý độc giả có thể theo dõi video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước