Giao thông miền núi Quảng Nam tê liệt do mưa lũ

Đỗ Vinh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 03/11/2016 09:48 GMT+7

VTV.vn - Tại Quảng Nam, hầu hết các tuyến đường từ đồng bằng lên miền núi và tuyến đường Hồ Chí Minh bị nước lũ chia cắt hoàn toàn.

Cầu sông Trường đoạn qua xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My có lúc ngập sâu gần 3 mét. Tuyến đường từ Tam Kỳ lên Nam Trà My và các huyện phía bắc tỉnh Kon Tum bị chia cắt. Hai ngày nay, hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt ngay điểm ngập lũ đầu tiên này. Đây cũng là điểm đen có thể dẫn đến chết người nếu chủ quan. Chính quyền địa phương đã phong tỏa tuyến đường này. Nhiều người dân đã bị mắc kẹt ở quốc lộ 40B. Công tác khắc phục rất khó khăn.

Hiện nay, các tuyến đường lên huyện Đông Giang, Tây Giang cũng bị chia cắt do hơn 5.000m3 đất đá sạt lở. Tuyến đường Hồ Chí Minh nhiều đoạn qua huyện Phước Sơn, Tây Giang cũng bị lở ta luy dương. Nước lũ từ sông Đăk Mi lên nhanh nên hầu hết các xã vùng cao của huyện Phước Sơn bị cô lập hoàn toàn. Hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến liên xã vừa làm xong bị hư hỏng rất nặng.

Chính quyền địa phương và ngành giao thông sử dụng các phương tiện tại chỗ để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, khối lượng sạt lở lớn nên việc thông tuyến còn mất rất nhiều thời gian. Dự báo, mưa lớn tiếp diễn, sạt lở sẽ còn diễn biến phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước