Hà Nội đón hơn 6 triệu lượt khách du lịch trong quý I/2017

Thùy An-Thứ ba, ngày 28/03/2017 18:58 GMT+7

VTV.vn - Tiếp nối những thành công trong năm 2016, du lịch Hà Nội đã tiếp tục đạt được kết quả rất đáng tích cực trong những tháng đầu năm 2017.

Theo thống kê từ Sở du lịch Hà Nội, tổng du khách đến Hà Nội đã đạt 6,13 triệu lượt trong quý I/2017, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,27 triệu lượt, khách  nội địa vào khoảng 4,87 triệu khách. Tổng doanh thu từ khách du lịch trong quý I/2017 đạt hơn 18.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả đáng tích cực từ hoạt động du lịch của Hà Nội trong quý I/2017 được xem là sự tiếp nối thành công trong năm 2016.

Hà Nội đón hơn 6 triệu lượt khách du lịch trong quý I/2017 - Ảnh 1.

Không gian đi bộ quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm là một trong nhiều điểm nhấn của du lịch Hà Nội trong năm 2016

Vào năm 2016, với mức tăng trưởng ấn tượng, du lịch được xem là một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Thủ đô với việc đón tổng cộng gần 21,9 triệu lượt khách. 

Trong đó, khách quốc tế đến với Hà Nội trong năm 2016 đạt hơn 4 triệu lượt khách. Các thị trường khách quốc tế đứng đầu về lượng khách đến với Hà Nội gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á, Mỹ, Nhật, Pháp và Australia. Tổng thu từ khách du lịch trong năm 2016 đạt gần 62.000 tỷ đồng.

Đây được xem là thành quả cho những kế hoạch đồng bộ của ngành du lịch Hà Nội trong thời gian vừa qua với việc tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch trong cũng như ngoài nước, tăng cường tuyên truyền quảng bá giới thiệu du lịch Hà Nội, phát triển các điểm du lịch mới.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển đáng khích lệ, ngành du lịch Hà Nội vẫn tồn tại nhiều điểm cần giải quyết như: tình trạng chèo kéo, chặt chém khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế; số lượng và chất lượng hướng dẫn viên du lịch chưa thực sự theo kịp được sự phát triển; các dịch vụ du lịch chưa đa dạng, phong phú...

Hà Nội đón hơn 6 triệu lượt khách du lịch trong quý I/2017 - Ảnh 2.

Ông Trần Đức Hải, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội (đứng phát biểu)

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ban ngành, đầu tư hơn nữa cho việc phát triển nguồn nhân lực để ngành du lịch xứng tầm với sự phát triển của thủ đô Hà Nội", ông Trần Đức Hải, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.

Trong năm 2017, du lịch Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu đón 23,61 triệu lượt khách (tăng 8% so với năm 2016). Cùng với đó, Hà Nội cũng phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt 66.611 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước