Hà Nội phân luồng giao thông ngày cuối nghỉ Tết

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/02/2018 09:35 GMT+7

Ảnh minh họa: VTV News

VTV.vn - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức phân luồng từ xa để phòng ngừa tình trạng ùn tắc giao thông tại Thủ đô sau dịp nghỉ Tết.

Cửa ngõ phía Nam của Hà Nội đã xuất hiện ùn tắc kéo dài kể từ chiều qua (19/2 - mùng 4 Tết). Theo dự báo của lực lượng cảnh sát giao thông, riêng ngày hôm nay (20/2 - mùng 5 Tết), lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ của thủ đô có thể sẽ tăng gấp 7 lần so với những ngày thường.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã lên kế hoạch cấm các phương tiện có trọng tải từ 1,25 tấn trở lên không được hoạt động lưu thông trong các giờ cao điểm tại tuyến đường Vành đai 2, Vành đai 3 và trong nội đô.

450 nút giao thông khu vực nội đô cũng được bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực điều tiết giao thông. Tại các cửa ngõ thủ đô có lực lượng ứng trực sẵn sàng ứng phó phân luồng từ xa. Bên cạnh đó, còn có các tổ tuần tra lưu động để giải quyết toàn bộ các điểm ùn ứ từ các tuyến quốc lộ vào thành phố.

Phân luồng giao thông phục vụ bắn pháo hoa tại TP.HCM Phân luồng giao thông phục vụ bắn pháo hoa tại TP.HCM

VTV.vn - Để phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào đón năm mới, Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức phân luồng tại các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước