Hà Nội sẽ “hồi sinh” sông Tô Lịch

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/10/2016 17:53 GMT+7

Khu vực được quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở huyện Thanh Trì. Khu vực được quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở huyện Thanh Trì. (Ảnh: dantri.com.vn)

VTV.vn - Sông Tô Lịch - con sông ô nhiễm nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội đang có hy vọng hồi sinh bằng dự án xử lý nước thải vừa được khởi công sáng 7/10.

Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (Thanh Trì) có tổng mức đầu tư khoảng 800 triệu USD. Dự án này sẽ xử lý rác, nước thải, mục tiêu là làm "sống lại" các con sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ, góp phần tạo cảnh quan, sinh thái đô thị, phát triển bền vững Thủ đô.

Từ trước đến nay, nước thải của thành phố xả thẳng ra sông Kim Ngưu, sông Sét, sông Tô Lịch và sông Lừ. Vì vậy, nhiều kênh mương, sông, hồ trên địa bàn bị ô nhiễm nặng, tác động xấu tới điều kiện vệ sinh, điều kiện sống của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước