Hải Phòng: Cấm nuôi nhuyễn thể, người dân đứng ngồi không yên

Quang Vĩnh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/03/2018 08:40 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, thành phố Hải Phòng đã có chỉ đạo yêu cầu chấm dứt hoạt động nuôi nhuyễn thể trên các vịnh đã khiến nhiều người nuôi trồng thủy sản băn khoăn, lo lắng.

Trong 10 năm trở lại đây, nghề nuôi nhuyễn thể ở đảo Cát Bà phát triển mạnh mẽ và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi trồng. Trên toàn đảo, hiện có hơn 400 hộ nuôi trồng thủy sản với hàng nghìn ô lồng, giàn nuôi. Sản lượng hàng năm khoảng trên 2.500 tấn với giá trị trên 380 tỷ đồng.

Để mở rộng quy mô nuôi trồng, nhiều hộ dân đã đầu tư hàng tỷ đồng để thả con giống và dự kiến sẽ cho thu hoạch sau 2-3 năm nuôi trồng. Tuy nhiên, giữa tháng 1 vừa qua, UBND huyện Cát Hải đã có văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động nuôi nhuyễn thể trên các vịnh và hoàn trả diện tích tự nhiên ban đầu trước ngày 30/04/2018.

Theo các hộ nuôi trồng thủy sản trên đảo Cát Bà, việc chấm dứt hoạt động nuôi nhuyễn thể sẽ ảnh hưởng đến hơn 400 hộ dân cùng hàng nghìn lao động rơi vào cảnh thất nghiệp. Do đó, UBND thành phố Hải Phòng cần phải có lộ trình và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế tại đảo, bởi nghề nuôi nhuyễn thể từng được chính quyền khuyến khích phát triển từ nhiều năm trước.

Xây dựng mô hình nuôi thủy sản an toàn Xây dựng mô hình nuôi thủy sản an toàn

VTV.vn - Mô hình nuôi cá nước ngọt đảm bảo an toàn tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đang có những tiềm năng lớn, góp phần thay đổi phương thức nuôi truyền thống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước