Hạn chế việc rải tiền lẻ ở di tích

Việt Cường-Thứ sáu, ngày 10/01/2014 15:39 GMT+7

Không rải tiền một cách tùy tiện, gây phản cảm.

Bộ VH-TT&DL vừa có chỉ thị gửi các Sở VH-TT&DL trên toàn quốc về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, trong đó có việc hạn chế sử dụng tiền lẻ trong mùa lễ hội 2014.

Một phần rất quan trọng trong chỉ thị của Bộ VH-TT&DL là yêu cầu thực hiện nghiêm Công văn số 9478 mới ban hành của Ngân hàng Nhà nước về việc hạn chế sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong các hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng như: không để hình thức kinh doanh đổi tiền lẻ, hưởng chênh lệch trong khu vực di tích, khu vực lễ hội; không cài, giắt, đặt, rải tiền một cách tùy tiện, gây phản cảm; bố trí bàn công đức hợp lý để phục vụ nhân dân công đức tu bổ di tích.

Trước đó, một thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm, đó là: theo báo cáo của Ngân hàng NN&PTNT huyện Mỹ Đức, Hà Nội - nơi có chùa Hương, sau mùa lễ hội vừa rồi, qua kiểm đếm, ngân hàng này đã tập hợp được 1.200 bao tiền lẻ, trị giá trên 22 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước