Hiệu quả mô hình trồng hoa trên giàn vượt lũ tại TT-Huế

Bình An - Quốc Phương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 10:08 GMT+7

VTV.vn - Trong điều kiện thời tiết mưa lũ ở miền Trung, tại tỉnh TT-Huế, các diện tích trồng hoa Tết đã không bị ảnh hưởng nhờ áp dụng hiệu quả mô hình trồng hoa trên giàn vượt lũ.

Mưa lớn kéo dài gây lũ vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 vừa qua đã làm nhiều diện tích hoa Tết tại các địa phương miền Trung bị nhấn chìm trong nước lũ, gây nguy cơ hư hỏng và mất trắng. Tuy nhiên, tại xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT- Huế, những giàn tre đã được dựng lên trên hệ thống cọc bê tông, giúp cho vườn hoa tránh được nước lũ. Trong thời tiết mưa kéo dài, chậu hoa được kê cao trên giàn, tránh được hiện tượng thối rễ, nhờ đó cây phát triển tốt hơn.

Kinh phí để đầu tư cho giàn tránh lũ nói trên vào khoảng 20 - 30 triệu đồng/100m2, giàn có thể sử dụng được trong nhiều năm. Mô hình trồng hoa trên giàn vượt lũ đang được chính quyền các địa phương khuyến khích áp dụng.

Lũ chồng lũ, người trồng hoa Tết Phú Yên trắng tay Lũ chồng lũ, người trồng hoa Tết Phú Yên trắng tay Người trồng hoa Tết Quảng Ngãi nguy cơ trắng tay sau lũ Người trồng hoa Tết Quảng Ngãi nguy cơ trắng tay sau lũ Người trồng hoa cúc Bến Tre thiệt hại nặng Người trồng hoa cúc Bến Tre thiệt hại nặng
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước