Người trồng hoa cúc Bến Tre thiệt hại nặng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/11/2016 06:00 GMT+7

Chăm sóc hoa Tết tại nhà vườn huyện Chợ Lách-Bến Tre. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trên địa bàn xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre có khoảng 17.200 chậu hoa cúc bị thiệt hại, ước khoảng 430 triệu đồng.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, hoa cúc Tết bắt đầu thu hoạch nhưng hàng chục hộ trồng hoa cúc mâm xôi và cúc Hà Lan ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre gần như trắng tay vì cây không phát triển, cháy ngọn, thối rễ.

Theo thống kê của UBND xã Long Thới, đến thời điểm này, trên địa bàn có khoảng 17.200 chậu hoa cúc bị thiệt hại, ước khoảng 430 triệu đồng.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách xác nhận, qua kiểm tra ban đầu đang nghi ngờ cây cúc bị hỏng do người dân sử dụng không đúng loại thuốc bảo vệ thực vật

Cơ quan này đã đến các đại lý nơi người dân mua thuốc bảo vệ thực vật để lấy mẫu thuốc và niêm phong các sản phẩm còn lại trong lô hàng đã phân phối ra thị trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước