Hoạt động kinh tế càng phát triển, rủi ro do thiên tai càng lớn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 20:20 GMT+7

Toàn cảnh buổi hội nghị.

VTV.vn - Hội nghị lần thứ 11 các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai nhận định, các hoạt động kinh tế càng phát triển, rủi ro do thiên tai gây ra có thể càng lớn.

Sau hai ngày họp, Hội nghị lần thứ 11 các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội nghị đã bế mạc vào sáng nay (22/9) sau khi diễn ra 5 phiên họp với hơn 20 báo cáo từ các nền kinh tế thành viên.

Hội nghị nhận định, các hoạt động kinh tế càng phát triển, rủi ro do thiên tai gây ra có thể càng lớn. Công tác phòng, chống thiên tai cần có kế hoạch tổng thể trên cơ sở các nguồn thông tin đa chiều. Hoạt động phòng, chống thiên tai cần được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành và từng địa phương.

Hội nghị cũng đã đưa khuyến nghị chung cho các nền kinh tế APEC về "Thúc đẩy khoa học công nghệ và hợp tác hỗ trợ quá trình ra quyết định nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai hướng tới xây dựng một khung chính sách hiệu quả để nâng cao công tác quản trị rủi ro thiên tai".

Bản dự thảo khuyến nghị chung sẽ tiếp tục được góp ý, hoàn thiện và trình lãnh đạo các nền kinh tế tại Hội nghị cấp Bộ trưởng Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam năm 2017.

Khai mạc Hội nghị các quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai Khai mạc Hội nghị các quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai

VTV.vn - Sáng 21/9, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra Hội nghị các quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai lần thứ 11.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước