Hơn 200.000 ha lúa thiệt hại do mưa lũ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/10/2017 06:59 GMT+7

Nhiều diện tích lúa ở Thái Bình ngập nặng khiến bà con thiệt hại nặng nề. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bộ NN&PTNN đánh giá, đợt mưa lũ vừa qua là một trong những đợt mưa lũ gây thiệt hại cho lúa và hoa màu cho bà con nhiều nhất trong vòng hơn 30 năm trở lại đây.

Đến nay đã có khoảng hơn 200.000 ha lúa của các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó khả năng mất trắng là hơn 30.000 ha, các diện tích còn lại năng suất thu hoạch kém khi chỉ đạt từ 40 - 50 kg/sào.

Với năng suất như vậy vụ mùa và vụ Hè Thu của bà con nông dân được dự báo sẽ thiệt hại ít nhất 40% so với cùng kỳ năm2016.

Về cây hoa màu vụ Đông, diện tích bị ngập và thiệt hại cũng lên đến hơn 30.000 ha trong đó khả năng hồi phục ước đạt hơn 70%. Các địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất là Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.

Hơn 1.000 ha cây vụ Đông ở Chương Mỹ, Hà Nội thiệt hại do mưa lũ Hơn 1.000 ha cây vụ Đông ở Chương Mỹ, Hà Nội thiệt hại do mưa lũ

VTV.vn - Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, tại Chương Mỹ, Hà Nội, hơn 100 ha lúa chín muộn bị ngập, hơn 1.000 ha cây vụ Đông đã trồng bị lũ tràn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước