Hợp tác ngăn chặn thông tin xấu, độc trên mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/01/2018 11:15 GMT+7

VTV.vn - Trong buổi làm việc hôm 17/1 với đại diện hãng Google, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Google gỡ bỏ nguyên kênh vi phạm thay vì gỡ bỏ từng video clip như hiện nay.

Bộ cũng đề nghị Google lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để tiếp nhận và xử lý nhanh các vấn đề. Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng danh sách các kênh và video clip có nội dung xấu, độc trên YouTube. Danh sách này sau đó sẽ được gửi tới Google để hãng này thông báo cho các đại lý quảng cáo. 

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng khuyến khích Google tăng cường các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đảm bảo an toàn thông tin trong nền kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

Đấu tranh với thông tin xấu độc trên mạng xã hội Đấu tranh với thông tin xấu độc trên mạng xã hội

VTV.vn - Một số đối tượng đã lợi dụng các tiện ích của Internet để truyền tải những thông tin xấu, độc, gây nhiễu loạn thông tin trong xã hội một cách có chủ đích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước