Hy Lạp mong muốn tăng cường quan hệ tốt đẹp với Việt Nam

Quang Anh, Quang Hiệu, Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/02/2017 19:21 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias. Nguồn ảnh: baochinhphu.vn

VTV.vn - Việt Nam và Hy Lạp nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy đàm phán, sớm ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định vận tải hàng hải.

Trong cuộc hội đàm sáng nay (13/2) giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias, hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó xác định tập trung hợp tác trong lĩnh vực vận tải hàng hóa.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, kim ngạch thương mại hai nước đạt 239 triệu USD năm 2016 vẫn còn khiêm tốn, do vậy, để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng và thế mạnh, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp và thúc đẩy các cơ chế đối thoại.

Bộ trưởng Nikos Kotzias cho biết, Quốc hội Hy Lạp đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU, ủng hộ việc ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU. Tăng cường hợp tác trong vận tải hàng hải sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng trong hợp tác hai nước thời gian tới.

Việt Nam khẳng định ủng hộ Hy Lạp mở rộng quan hệ với ASEAN và các nước thành viên và ngược lại Hy Lạp cũng ủng hộ Việt Nam tăng cường vị thế, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ toàn diện với EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước