Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Yên Bái

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/08/2017 18:20 GMT+7

Công tác khắc phục hậu quả được tỉnh Yên Bái tiến hành khẩn trương theo phương châm 4 tại chỗ. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Tỉnh Yên Bái đã huy động trên 2.200 người cùng nhiều phương tiện liên tục tìm kiếm cứu hộ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đến nay đã có 24 người thiệt mạng, hơn 80 người mất tích và bị thương. 280 căn nhà bị cuốn trôi, 377 hộ dân phải đi sơ tán, hơn 266 ha lúa bị thiệt hại, hàng chục km đường giao thông và thủy lợi bị hư hỏng.

Chiều 6/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng đoàn công tác Trung ương đã đến làm việc, kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tại tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phùng Quốc Hiển gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong trận lũ quét và chia sẻ những khó khăn, mất mát với nhân dân Mù Cang Chải. Đồng chí cũng đánh giá cao sự tích cực chủ động của tỉnh Yên Bái và các lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là việc tập trung tìm kiếm người mất tích. Đến nay Yên Bái đã tìm thấy 5 thi thể người bị lũ cuốn, vẫn còn 9 người mất tích.

Tỉnh Yên Bái đã huy động trên 2.200 người cùng nhiều phương tiện liên tục tìm kiếm cứu hộ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu địa phương cần cảnh giác, có phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đoàn công tác đã trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân bị thiệt hại do mưa lũ tại Mù Cang Chải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước