Khánh Hòa: 130 hộ gia đình 1 thôn bỏ hoang đất sản xuất do thiếu vốn

Tấn Quýnh, Huỳnh Danh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/07/2016 11:35 GMT+7

VTV.vn - Tại thôn Tà Mơ, xã Khánh Thành, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, 130 hộ gia đình nơi đây không dám nghĩ rằng sẽ có đủ tiền để mua giống, thuê công làm lại rẫy.

Anh Cao Tài có hơn 2 ha đất. 1 ha đất, anh trồng 6.000 cây keo lá tràm thì hơn một nửa rẫy keo đã chết do nắng hạn những tháng qua. 1 ha đất còn lại, anh trồng bắp thì cũng không thoát khỏi nắng hạn. Lúc thu hoạch, tiền bán bắp không quá 1 triệu đồng. Bây giờ, trời có mưa, muốn trồng lại keo, trồng lại bắp là chuyện không thể. Gạo trong nhà phải ăn đong từng bữa, anh Cao Tài không dám nghĩ là sẽ có đủ tiền để mua giống, để thuê công làm lại rẫy.

Đó cũng là tình cảnh chung của 130 hộ gia đình ở thôn Tà Mơ, thôn có đến 80% hộ nghèo thuộc xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Trong thôn, nhiều người vẫn nhàn rỗi. Nhàn rỗi nhưng ai cũng lo âu. Ở đây, cứ thêm một ngày không có việc để làm thì cũng đồng nghĩa với việc nhiều gia đình chẳng biết lấy tiền đâu để mua gạo, để lo cho bữa ăn hàng ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước