Di dời 1.300 cây xanh ở vành đai 3

Làm sao để vừa phát triển Thủ đô vừa bảo tồn cây xanh?

Vấn đề hôm nay-Thứ năm, ngày 08/06/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Về chủ trương chặt và di chuyển cây xanh để mở rộng đường Phạm Văn Đồng, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có thể hài hoà giữa mục tiêu phát triển và bảo tồn?

Hai năm trước, thành phố Hà Nội thực hiện đề án thay thế 6.700 cây xanh trên nhiều tuyến phố. Tuy nhiên, việc chặt hạ thay thế cây gặp phản ứng của nhiều người dân. Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng thực hiện đề án để thanh kiểm tra. Kết quả thanh tra chỉ ra nhiều sai sót; nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đã bị kỷ luật.

Và lần này, thông tin TP Hà Nội dự định di dời và chặt bỏ 1.300 cây xanh để mở rộng đường Phạm Văn Đồng và thay thế hơn 4.000 cây xà cừ lâu năm trên các tuyến phố lại tiếp tục dậy sóng dư luận.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội những ngày qua, những cuộc tranh luận cuộc tranh luận đa chiều xuất hiện xoay quanh câu chuyện làm thế nào để có thể hài hoà giữa mục tiêu phát triển và bảo tồn.

Trao đổi trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 7/6 để làm rõ hơn vấn đề trên là PGS.TS Phạm Bích San - Phó Tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Về quy hoạch cây xanh, TP Hà Nội đang phấn đấu trong 3 năm tới sẽ trồng mới 1 triệu cây xanh, đưa tỷ lệ cây xanh bình quân đầu người lên 10m2, so với hơn 7m2/người năm 2015. Rút kinh nghiệm từ vụ việc chặt hạ 6700 cây xanh cách đây hai năm, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu quan điểm rằng: TP Hà Nội sẽ quản lý chặt chẽ cây xanh, cùng với người dân giám sát việc trồng mới, thay thế hay chặt bỏ cây xanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước