Lần thứ 2 TP.HCM kiến nghị cấm kinh doanh đòi nợ thuê

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/09/2019 06:00 GMT+7

Công an lấy lời khai của đối tượng trong một đường dây cho vay nặng lãi. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đây là lần thứ hai UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính đưa loại hình kinh doanh này vào danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.

Trong báo cáo mới đây, cơ quan chức năng TP.HCM cho biết, tại địa phương này có tới 99% các công ty đòi nợ thuê vi phạm pháp luật. Lần thứ 2, TP.HCM kiến nghị cấm kinh doanh đòi nợ thuê.

Hình thức phổ biến là các công ty câu kết với băng nhóm xã hội đen, cho người "xăm trổ", nói năng vô lễ trấn áp tinh thần người dân. Cùng với sự nở rộ của những công ty đòi nợ thuê, các doanh nghiệp "hỗ trợ tín dụng" cũng mọc lên như nấm sau mưa.

Nếu không thể cấm, UBND TP.HCM đề nghị sửa đổi Nghị định 104/2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, như: quy định cụ thể cơ quan thẩm quyền xử phạt, chế tài xử phạt và quy trình đòi nợ đối với khách nợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước