Làng Thanh niên lập nghiệp vắng người đến ở

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/09/2017 10:15 GMT+7

VTV.vn - Tại nhiều Làng Thanh niên lập nghiệp trên cả nước, tình trạng hoang vắng đang diễn ra bởi các hộ gia đình đã rời làng, trở về nơi ở cũ.

Đề án quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013 - 2020 đã được Chính phủ phê duyệt từ năm 2012, mục tiêu là giúp cho thanh niên và nông dân ở các địa phương học tập, trao đổi kinh nghiệm về phát triển sản xuất; xây dựng lực lượng thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên đến lúc này, ở nhiều Làng Thanh niên lập nghiệp trên cả nước, tình trạng hoang vắng đang diễn ra ngày càng nhiều, bởi các hộ gia đình đã rời làng, trở về nơi ở cũ. Một số làng đã không đạt được mục đích ban đầu là giúp các hộ gia đình đi xây dựng và phát triển kinh tế ở những vùng khó khăn. 

Phóng sự sau được thực hiện tại Làng Thanh niên lập nghiệp Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước