Lao Cai: Người dân “sống chung” với ô nhiễm

Quang Hạnh-Thứ bảy, ngày 08/03/2014 13:15 GMT+7

Gần 10 năm nay, 63 hộ dân ở thị trấn Tằng Loỏng, Bắc Hà, Lào Cai đã phải sống chung với ô nhiễm từ không khí, nguồn nước do các nhà máy trong cụm công nghiệp hoá chất Tằng Loỏng thải ra môi trường.

Năm 2013, tỉnh Lào Cai đã hoàn chỉnh đề án di chuyển những hộ dân này ra khỏi khu công nghiệp Tằng Loỏng. Tuy nhiên hơn một năm nay, các hộ dân ở đây vẫn đang phải sống chung với ô nhiễm vì lý do thiếu kinh phí di dời.

Con suối gần đó là nơi tập trung xả thải của hầu hết các nhà máy trong cụm công nghiệp Tằng Loỏng. Người dân ở đây cho biết, chưa biết mức độ độc hại cụ thể đến đâu nhưng gần 10 năm nay, không có một loại sinh vật nào có thể sống được ở dưới dòng suối này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước