Nghệ An sẽ chặt bỏ cây ngô đồng ở trường học

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 18:23 GMT+7

Hạt từ quả cây ngô đồng. (Ảnh: VTV)

VTV.vn - Sau vụ việc hàng chục học sinh bị ngộ độc do ăn quả ngô đồng, Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu các trường học trên địa bàn loại bỏ ngay những cây này ra khỏi trường học.

Ngoài cây ngô đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng yêu cầu loại bỏ, không trồng các loại cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc được trồng với mục đích làm cảnh hoặc mọc hoang dại trong khuôn viên trường học.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc chặt bỏ những cây này thực sự rất lãng phí. Cây nào cũng có điểm lợi, điểm hại. Điều quan trọng là giúp học sinh có được những kiến thức cơ bản về những loại cây quen thuộc quanh mình, đặt các biển cảnh báo với những cây trồng ở khu vực công cộng để các em phòng tránh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước