Ngổn ngang đất đá sau lũ, người dân vùng cao Quảng Ngãi đối mặt hiểm nguy

Đài PT-TH Quảng Ngãi-Thứ hai, ngày 05/03/2018 22:47 GMT+7

VTV.vn - Do bị sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ hồi cuối năm 2017, nhiều tuyến đường ở huyện Tây Trà, Quảng Ngãi vẫn nằm trong tình trạng nguy hiểm.

Con đường độc đạo từ xã Trà Phong đi Trà Xinh vẫn còn ngổn ngang, vì mới chỉ được khắc phục tạm thời. Những tảng đá treo lơ lửng có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Hàng ngày, người dân và cán bộ, giáo viên đều phải đi qua gần 1km đường đầy nguy hiểm.

Cây cầu bắt qua Sông Tang vào xã Trà Xinh cũng đã bị hư hỏng nặng do núi lở. Để vào được xã Trà Xinh, cuối năm 2017, huyện Tây Trà đã cho đánh mìn để phá một số tảng đá to. Hiện vẫn còn vài tảng đá chắn một phần mặt cầu, và những tảng đá này cũng phải chờ kinh phí.

Trên đỉnh núi dọc Sông Tang, đất đá đã bị hẫng chân tiếp tục trụt xuống mặt đường. Hàng ngày, hơn 5.000 hộ dân ở 2 xã Trà Phong và Trà Xinh vẫn phải đi lại trên đoạn đường thiếu an toàn, vì không còn cách nào để thông thương với trung tâm huyện Tây Trà.

Quảng Ngãi: Người dân vùng sạt lở dựng chòi tạm giữa đồng đón Tết Quảng Ngãi: Người dân vùng sạt lở dựng chòi tạm giữa đồng đón Tết

VTV.vn - Vụ sạt lở núi vào tháng 11 năm ngoái đã khiến nhiều nhà dân ở thôn Cà La, xã Ba Dinh (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) bị sập. Đến nay họ vẫn chưa được hỗ trợ xây mới nhà cửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước