Ngư dân tích lũy vốn đóng tàu khai thác xa bờ

Tấn Quýnh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/01/2017 09:38 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh 10 tàu cá trên 700 CV được đóng mới từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67, nhiều ngư dân Phú Yên đã tự huy động vốn để cải hoán, đóng mới tàu cá công suất lớn.

Tàu cá đầu tiên của 4 anh em nhà ông Lê Văn Hiệp (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) chỉ 284 CV. Cách đây 4 năm, họ đóng thêm một chiếc tàu mới công suất 520 CV, gấp đôi chiếc tàu cũ nhờ số tiền bán cá tích góp được. 4 anh em có trong tay 2 tàu cá và từ làng biển Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, tàu cá của 4 anh em vươn đến tận vùng biển phía Bắc, ra đến tận quần đảo Trường Sa.

Ở làng Phú Lạc, nơi 4 anh em nhà ông Hiệp sinh sống, nhiều gia đình khác cũng vậy. Có gia đình đầu tư hàng tỷ đồng để đóng tàu cá điều mà trước đây, người làng biển chỉ dám mơ ước.

Bên cạnh 10 tàu cá trên 700 CV được đóng mới từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67, nhiều ngư dân cũng đã tự huy động vốn để cải hoán, đóng mới tàu cá công suất lớn. Chính điều này đã làm dịch chuyển mạnh mẽ công suất tàu cá. Trước năm 2010, Phú Yên chưa có tàu cá trên 400 CV nhưng hiện tại có đến 343 tàu cá từ 400 CV trở lên.

Thực tế một năm khai thác vừa qua, những tàu cá công suất lớn theo nguồn vốn Nghị định 67 ở Phú Yên, một chuyến biển cho lãi không dưới 100 triệu đồng. Chính điều này giúp ngư dân nhận ra rằng: Chỉ có những tàu cá công suất lớn và biết tổ chức khai thác thì có thể cải thiện thu nhập cho ngư dân.

Ở các tỉnh Nam Trung Bộ, đến thời điểm này, đã có nhiều gia đình sở hữu trên dưới 10 tàu cá, công suất từ 90CV lên đến 500-700 CV, vừa khai thác vừa tổ chức tiêu thụ hải sản. Họ là những ông chủ mới của nghề cá - tên gọi này đang bắt đầu quen dần ở vùng biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước