“Người dân chỉ nên nợ tiền sử dụng đất dưới 5 năm”

Diệu Trang-Thứ bảy, ngày 01/06/2013 07:00 GMT+7

Đây là khuyến nghị mà Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường vừa đưa ra nhân nói về trường hợp rất nhiều người dân ở TP.HCM đã trả lại hoặc từ chối nhận “sổ đỏ” vì không có khả năng nộp tiền sử dụng đất.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết, theo Nghị định 120 của Chính phủ thì người dân khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa đủ điều kiện để hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì có thể ghi nợ. Tuy nhiên, chính sách này của Nhà nước có thể đã chưa được biết đến và triển khai tại một số địa phương, như ở TP.HCM… dẫn đến tình trạng người dân trả lại hoặc từ chối nhận “sổ đỏ”. Vì vậy, người dân có thể làm đơn để xin được ghi nợ tiền sử dụng đất.

‘ Ảnh: Báo Lao động

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, người dân nếu có điều kiện thì không nên nợ. Nếu nợ thì cũng chỉ nên nợ thời hạn dưới 5 năm, vì sau 5 năm sẽ phải tính giá tại thời điểm nộp tiền thì chắc chắc số tiền phải nộp sẽ cao hơn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước