Nguyên Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Cần Thơ thừa nhận bảo kê 9 doanh nghiệp vận tải

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/09/2016 09:51 GMT+7

Toàn cảnh buổi họp báocông bố vụ bắt nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ (Ảnh: Quang Nhật/VTV)

VTV.vn - Theo khai nhận ban đầu, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ Dương Minh Tâm đã bảo kê cho 9 doanh nghiệp vận tải, thu nhận 367,5 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT CA TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra Dương Minh Tâm - nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ vì hành vi nhận hối lộ. Khai nhận ban đầu, Tâm đã bảo kê cho 9 doanh nghiệp vận tải từ năm 2014 và thu lợi 367.500.000 đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng cũng chứng minh được đường dây bảo kê của một số cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ thu lợi bất chính gần 3,5 tỉ đồng. Hiện, cơ quan công an vẫn chưa xác định được đối tượng chủ mưu trong vụ việc này.

Nguyên Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Cần Thơ thừa nhận bảo kê 9 doanh nghiệp vận tải - Ảnh 1.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc CA TP Cần Thơ cho biết sẽ tiếp tục điều tra vụ án (Ảnh: Quang Nhật/VTV)

Theo cơ quan điều tra, một số cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT Cần Thơ đã được một đối tượng móc nối làm luật, ép nhiều doanh nghiệp, nhà xe, chủ cơ sở vật liệu xây dựng trên địa bàn TP Cần Thơ phải chung chi số tiền 1 - 3 triệu đồng/tháng, nếu không sẽ bị một số cán bộ thanh tra giao thông gây "khó dễ".

Vụ việc hiện đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra.

Thủ đoạn nhận hối lộ 3,5 tỷ tiền bảo kê của thanh tra giao thông Cần Thơ Thủ đoạn nhận hối lộ 3,5 tỷ tiền bảo kê của thanh tra giao thông Cần Thơ

VTV.vn - Để nhận tiền của các DN, 3 thanh tra giao thông biến chất tại TP Cần Thơ đã liên kết với nhau, lập đường dây hối lộ, yêu cầu các DN nộp tiền bảo kê.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước