Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV:

Nhiều đại biểu băn khoăn về tính khả thi của các phương án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thu Huyền - Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/05/2017 19:23 GMT+7

VTV.vn - Các đại biểu vẫn băn khoăn về quy định những nguồn lực hỗ trợ còn chung chung và doanh nghiệp sẽ khó xác định được mình được hỗ trợ những gì, hỗ trợ như thế nào.

Chiều nay (23/5), Quốc hội họp phiên toàn thể, thảo luận về luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại phiên họp, đồng tình với sự cần thiết phải ban hành luật để tạo điều kiện tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, tuy nhiên nhiều đại biểu vẫn băn khoăn về tính khả thi của các phương án hỗ trợ doanh nghiệp được đề cập trong luật.

Đồng tình với quan điểm luật chỉ mang tính nguyên tắc và sẽ tiếp tục được triển khai bằng các luật chuyên ngành và nghị định, song các đại biểu vẫn băn khoăn về quy định những nguồn lực hỗ trợ còn chung chung và doanh nghiệp sẽ khó xác định được mình được hỗ trợ những gì, hỗ trợ như thế nào.

Dù dự thảo đã đưa ra nhiều nội dung hỗ trợ cụ thể và thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như các biện pháp hỗ trợ về tín dụng, đất đai, thuế, chính sách pháp luật, song một số đại biểu cho rằng các tiêu chí và biện pháp để thực hiện hỗ trợ vẫn chưa rõ ràng.

Trước đó, vào sáng nay, Quốc hội đã nghe Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018. Theo đó, trong năm tới, Quốc hội sẽ tập trung giám sát các lĩnh vực cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay nước ngoài, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và việc phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Cũng trong buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

doanh nghiệp

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước