Nhiều hồ chứa tại Bình Định xuống cấp

Hoàng Thư (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/06/2017 12:57 GMT+7

VTV.vn - Tại Bình Định, gần 30% số hồ đập đang trong tình trạng xuống cấp, có thể không hoàn thành được việc nâng cấp, sẵn sàng ứng cứu cho mùa mưa năm nay.

Hồ chứa nước Mỹ Thuận nằm trên địa bàn huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định là 1 trong 20 hồ chứa bị xuống cấp nghiêm trọng. Toàn bộ hệ thống đập ngăn nước của hồ đã bị xói lở, tràn đập bị hư hỏng nặng, mặt bê tông cũng bị bong tróc, sạt lở. Trong khi tổng dung tích hồ chứa này lên đến 4,5 triệu mét khối nước. Ngay từ đầu năm, tỉnh Bình Định đã bố trí nguồn vốn để nâng cấp, sửa chữa hồ chứa này với tổng kinh phí 22 tỷ đồng.

Toàn tỉnh Bình Định có 164 hồ chứa nước nhưng có tới gần 1/3 trong số này đang xuống cấp. Với thực tế khó khăn về kinh phí sửa chữa hiện nay, tỉnh Bình Định đã phân bổ một phần nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cho những công trình này, phần còn lại là tỉnh đối ứng. Tuy nhiên, nguồn vốn này cũng chỉ có thể giải quyết cho việc nâng cấp 3 hồ chứa có nguy cơ cao.

Không chỉ có nhiệm vụ điều tiết nước vào mùa mưa lũ tránh ngập lụt cho vùng hạ du, các hồ chứa nước tỉnh Bình Định còn có chức năng cung cấp nước tưới cho các vùng canh tác lúa 2 - 3 vụ. Để phục vụ công tác sửa chữa nâng cấp hồ chứa, hàng trăm ha trồng lúa tại địa phương này đã phải canh tác bằng nước ngầm, thậm chí có diện tích phải chuyển đổi cây trồng hoặc bỏ hoang. Do đó, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước là điều bức thiết lúc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước