Ninh Bình sẵn sàng di dời 55.000 người dân nếu xả tràn Lạc Khoái

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/10/2017 14:11 GMT+7

Tràn Lạc Khoái, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn sẽ được xả nếu nước lên mức 5,3m. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngay trong tối 11/10, Ninh Bình đã phát lệnh di dân khẩn cấp tại 12 xã thuộc hai huyện Nho Quan và Gia Viễn và sẵn sàng xả tràn Lạc Khoái để cứu đê.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã xuống hiện trường ngay trong đêm 11/10 và sáng 12/10, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục và tiến hành di dân khu vực các xã vùng phân lũ, chậm lũ. Đến sáng 12/10, người dân, các phương tiện sinh hoạt, tài sản đã được đưa đến nơi an toàn.

Hiện 100% quân số các lực lượng công an, quân đội, các sở, ban ngành, địa phương các huyện tại Ninh Bình đang túc trực 24/24 h để chống lũ, nếu nước tiếp tục dâng khoảng 7cm nữa, Ninh Bình sẽ phải xả tràn Lạc Khoái.

Ninh Bình khẩn trương di dân đến nơi an toàn Ninh Bình khẩn trương di dân đến nơi an toàn

VTV.vn - Tại tỉnh Ninh Bình, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã ban hành lệnh di dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước