Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần thay đổi nhận thức về hợp tác xã

Ngọc Hà, Tô Dũng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 07/09/2017 23:45 GMT+7

VTV.vn - Các địa phương cần có chính sách ưu tiên về đất đai, tài sản và tiếp cận tín dụng, tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển.

Sáng nay (7/9), tại Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh việc phải thay đổi nhận thức về hợp tác xã.

Phó Thủ tướng đề nghị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá kỹ nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về vai trò của kinh tế tập thể, vì để đạt được mục tiêu 15.000 hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả thì trước hết phải thay đổi nhận thức về hợp tác xã.

Việc chuyển sang hợp tác xã kiểu mới không đơn giản là thay đổi chức danh từ Chủ nhiệm hợp tác xã thành Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, mà là thay đổi về bản chất của hợp tác xã. Phó Thủ tướng cũng đề nghị, cùng với việc ưu tiên bố trí vốn cho Quỹ phát triển hợp tác xã, các địa phương cần có chính sách ưu tiên về đất đai, tài sản và tiếp cận tín dụng, tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển.

Tại hội nghị này, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác đã được công bố. Ban Chỉ đạo có 24 thành viên, do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước