Quảng Ninh: Đưa điện lưới quốc gia về xã đảo Bản Sen

Quốc Thắng (Đài PT-TH Quảng Ninh)-Thứ tư, ngày 03/12/2014 19:23 GMT+7

Công ty Điện lực Quảng Ninh và nhà thầu tiến hành công tác nghiệm thu kỹ thuật. (Ảnh: QTV)

Tối 2/12, tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đã đóng điện thành công đường dây 22KV và trạm biến áp cấp điện cho xã Bản Sen.

Công trình cấp điện cho xã Bản Sen "về đích" đầu tiên trong dự án cấp điện cho 5 xã đảo Vân Đồn. Công trình có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh Quảng Ninh.

Trong quá trình thi công, nhà thầu đã xây dựng 202 vị trí cột điện, kéo gần 30 km đường dây trung thế và 22km đường dây hạ thế, lắp đặt 6 trạm biến áp… đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, về đích trước thời hạn 90 ngày.

Bản Sen có điện lưới quốc gia là niềm mong ước từ nhiều năm nay của người dân xã đảo. Có điện luới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở đây phát triển kinh tế- xã hội, cũng như tăng cường bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước