Quảng Trị: Cửa biển cạn, nhiều tàu cá nằm bờ

Hồ Chiến, Hoàng Tuyền (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/02/2017 11:31 GMT+7

VTV.vn - Tại khu vực cửa biển thuộc bờ biển Cửa Tùng, rất nhều tàu thuyền không thể ra khơi đánh bắt hải sản. Nguyên nhân là do cát bồi lấp khiến cửa biển cạn dần.

Nhiều năm trở lại đây, tại khu vực cửa biển thuộc bờ biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, rất nhều tàu thuyền không thể ra khơi đánh bắt hải sản. Nguyên nhân là do cát bồi lấp khiến cửa biển cạn dần.

Hiện, ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh và xã Trung Giang, huyện Gio Linh, hơn 100 chiếc tàu có công suất từ 60 cv trở lên, từ đầu năm đến nay không thể ra khơi được.

Tàu xa bờ không thể ra khơi, nhiều người dân làm dịch vụ hậu cần nghề cá cũng gặp khó khăn theo. Như xưởng nước đá của chị Phan Thị Tùng ở thị trấn Cửa Tùng, mỗi ngày chị bán được 300 đến 400 cây đá, lợi nhuận thu được từ 6 đến 7 triệu đồng. Nhưng, từ đầu năm đến nay, xưởng đá của chị Tùng vẫn nằm im lìm.

Cửa biển thì cạn, người dân không thể ra khơi. Nếu những vấn đề này các ngành chức năng của tỉnh Quảng Trị không sớm vào cuộc và có những giải pháp triệt để, những ngư dân đóng tàu xa bờ ở Cửa Tùng sẽ không biết xoay sở như thế nào đối với cuộc sống mưu sinh của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước