Quảng Trị: Hiệu quả mô hình đội tự quản cứu hộ tàu thuyền

Hồ Chiến - Trọng Hoàng (VTV8)-Thứ ba, ngày 06/06/2017 14:24 GMT+7

VTV.vn - Nhờ vào sự phát huy hiệu quả của mô hình tự quản cứu hộ tàu thuyền, ngư dân ở Quảng Trị yên tâm hơn mỗi khi ra khơi đánh bắt.

Tổ tự quản của thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị được thành lập năm 2013. Từ khi thành lập đến nay, tổ đã cứu hộ thành công hàng chục vụ tàu mắc cạn, hỏng máy...

Ông Nguyễn Đức Giã, chủ tàu QT95579, cho biết, tháng 2/2017, tàu của ông bất ngờ gặp một cơn lốc làm hỏng máy, không thể đưa vào bờ. "Khi nhận được tin báo, 30 phút sau, tổ tự quản cùng với lực lượng Biên phòng đã ra trục vớt giúp tôi", ông Giã nói.

Hiện tại toàn tỉnh Quảng Trị có trên 120 tổ tự quản tàu thuyền. Từ đầu năm 2017 đến nay, các tổ tự quản đã cứu hộ được trên 15 vụ tàu trong và ngoài tỉnh Quảng Trị gặp nạn, hàng chục ngư dân đã được cứu hộ thành công an toàn.

Một người bị nạn cả tổ cùng lo, một người trúng mẻ cá lớn cả tổ chung nhau chia sẻ. Đây là phương châm của mô hình tổ tự quản tàu thuyền ở Quảng Trị. Mô hình này đã và đang góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và bảo vệ an ninh trật tự trên vùng biển của Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước