Quốc hội cho ý kiến về Luật Quy hoạch và Luật Tổ chức tín dụng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/09/2017 20:33 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp.

VTV.vn - Sáng nay (18/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch và dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Đối với dự án Luật Quy hoạch - một dự án đã kéo dài qua nhiều kỳ họp do còn nhiều ý kiến khác nhau và theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nếu dự thảo luật không được thông qua tại kỳ họp tới đây sẽ làm mất quá nhiều thời gian, cơ hội cho đất nước, mất chi phí của xã hội. Nhưng theo nhiều đại biểu, nếu thông qua dự luật này thì sẽ phải sửa đổi 23 luật quy định về quy hoạch cần sửa đổi. Do đó, nhiều đại biểu kiến nghị nên xây dựng một luật để sửa nhiều luật.

Đối với dự Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, lần sửa đổi này không đề cập đến việc Nhà nước mua ngân hàng 0 đồng nữa nhưng khi thảo luận về nội dung này, các đại biểu vẫn còn những ý kiến khác nhau.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, cần làm rõ bản chất pháp lý của phương án chuyển giao bắt buộc cũng như làm rõ sự khác nhau giữa chuyển giao bắt buộc và mua 0 đồng.

Dự thảo luật mới nhất quy định phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là một trong 4 phương án gồm: phương án phục hồi; phương án giải thể; phương án chuyển giao bắt buộc và phương án phá sản.

Xem xét lại 32 luật sau khi thông qua dự luật Quy hoạch Xem xét lại 32 luật sau khi thông qua dự luật Quy hoạch

VTV.vn - 32 luật sẽ phải xem xét lại sau khi dự luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước