Quốc hội thảo luận Luật Việc làm

Quang Đông-Thứ hai, ngày 21/10/2013 21:00 GMT+7

 Chiều nay (21/10), Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Việc làm của Ủy ban TVQH và thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật.

Theo báo cáo của Ủy ban TVQH, dự án Luật Việc làm đã được tiếp thu, chỉnh lý sau khi nghiên cứu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp trước. Các điều khoản được tiếp thu, bổ sung theo hướng tăng các quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ tạo việc làm; làm rõ thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước trong quản lý thông tin thị trường lao động cũng như chỉnh lý, chỉ mở rộng thêm đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động.

‘ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: VOV

Phát biểu tại hội trường, đa số đại biểu đồng tình với dự án được chỉnh lý; đồng thời cho rằng, để hoàn thiện hơn, cần bổ sung thêm các chính sách về miễn giảm thuế doanh nghiệp, thuê đất cũng như tạo điều kiện về vốn vay nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia tạo thêm nhiều việc làm, trong đó cả những ngành nghề kỹ thuật cao đòi hỏi vốn lớn.

Một số đại biểu cho rằng, để tổ chức dịch vụ việc làm chặt chẽ tránh chồng chéo, nên quy hoạch hệ thống quản lý cấp Nhà nước và địa phương; làm rõ điều kiện ưu tiên về việc làm với nhóm người yếu thế ở nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; bổ sung thêm những đối tượng như người bị thu hồi, giải tỏa đất sản xuất được vay vốn, tạo việc làm; ưu tiên đối tượng nữ, đơn thân…

Một số đại biểu cho rằng, quy định cấp chứng chỉ nghề quốc gia là một ưu việt của dự án luật, nhưng cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá cũng như quản lý thống nhất; quy định thêm lao động học nghề phải đóng một phần kinh phí để tăng trách nhiệm; đơn giản hơn thủ tục làm và chi trả bảo hiểm thất nghiệp theo hướng giao cho Bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện hoặc Trung tâm việc làm giải quyết.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước